Pháp, Ai Cập thảo luận về tiến trình hòa bình ở Trung Đông

Ngoại trưởng Ai Cập và người đồng cấp của Pháp đã thảo luận về các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Palestine và Israel, cũng như cuộc khủng hoảng tại Syria.
Pháp, Ai Cập thảo luận về tiến trình hòa bình ở Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. (Nguồn: Getty Images)

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp của Pháp Jean-Marc Ayrault đã thảo luận về các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Palestine và Israel, cũng như cuộc khủng hoảng tại Syria.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà ngoại giao đã đề cập tới sáng kiến của Pháp nhằm làm hồi sinh giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel và chuẩn bị cho một hội nghị hòa bình quốc tế được tổ chức trong những tháng tới.

Trong tháng 6 vừa qua, Paris đã là chủ trì một hội nghị quốc tế cấp bộ trưởng nhằm hướng tới việc tổ chức hội nghị vào cuối năm nay để khởi động lại các cuộc đàm phán thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Palestine đã hoan nghênh sáng kiến của Pháp, tuy nhiên Israel phản đối mạnh mẽ đề xuất này.

Hai nhà ngoại giao cũng nói về những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Syria và kêu gọi các bên tham chiến tôn trọng một thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Aleppo của Syria, nơi người dân đang phải sống trong tình trạng bạo lực tồi tệ nhất.

Hai quan chức nhấn mạnh rằng thỏa thuận đình chiến sẽ tạo điều kiện để triển khai các hoạt động nhân đạo nhằm cứu trợ những thường dân vô tội tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục