Pháp, Anh kêu gọi dừng vây ráp thành phố Aleppo của Syria

Pháp, Anh kêu gọi chấm dứt vây ráp thành phố Aleppo của Syria

Ngoại trưởng Pháp và người đồng cấp Anh đã cùng lên tiếng kêu gọi chính quyền Syria và các đồng minh của quốc gia Trung Đông này chấm dứt hành động vây ráp thành phố Allepo, miền Bắc Syria.
Pháp, Anh kêu gọi chấm dứt vây ráp thành phố Aleppo của Syria ảnh 1Aleppo hoang tàn sau những đợt không kích. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 28/7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Anh Boris Johnson, đang ở thăm nước này, đã cùng lên tiếng kêu gọi chính quyền Syria và các đồng minh của quốc gia Trung Đông này chấm dứt hành động vây ráp thành phố Allepo, miền Bắc Syria. 

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm tại Paris, ngoại trưởng hai nước khẳng định chiến dịch vây ráp thành phố Allepo, khiến 300.000 người mắc kẹt, sẽ không thể giúp các cuộc thương lượng hòa bình được nối lại.

Hai bên nhấn mạnh rằng chiến dịch vây ráp Allepo vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã được thông qua tại Munich (Đức).

Hai ngoại trưởng của Anh và Pháp cũng kêu gọi các bên đình chiến, nối lại đàm phán tiến tới thành lập một chính phủ chuyển tiếp đầy đủ quyền lực điều hành đất nước. 

Ngoại trưởng hai nước tiếp tục đề cao vai trò của Nga khi cho rằng Moskva có khả năng thuyết phục chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad chấm dứt xung đột và đưa các bên trở lại bàn đàm phán.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã kêu gọi các bên xung đột đình chiến ngay lập tức ở Aleppo vì mục đích nhân đạo.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục