Pháp bác bỏ khả năng hỗ trợ quân sự chống IS tại Libya

Pháp đã bác bỏ khả năng mở chiến dịch không kích hoặc gửi bộ binh tới Libya để chiến đấu chống lại IS, tuy nhiên Paris có thể hỗ trợ bảo ệ chính phủ đoàn kết được LHQ bảo trợ.
Pháp bác bỏ khả năng hỗ trợ quân sự chống IS tại Libya ảnh 1Hố bom ở Msillata, gần thành phố Khoms, Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/4, Pháp đã bác bỏ khả năng mở chiến dịch không kích hoặc gửi bộ binh tới Libya để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tuy nhiên Paris có thể hỗ trợ bảo vệ chính phủ đoàn kết được Liên hợp quốc bảo trợ tại Tripoli.

Trả lời đài phát thanh France Info, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nhấn mạnh:" Chúng ta không nên lặp lại sai lầm trong quá khứ. Nếu các bạn đang nghĩ đến không kích hay bộ binh thì đây không phải là vấn đề được đưa ra. Đó không phải là lập trường của Pháp. Tuy nhiên, để bảo vệ cho chính phủ, nếu ông Fayez Seraj (người đứng đầu chính phủ đoàn kết) yêu cầu cộng động quốc tế giúp đỡ thì chúng tôi sẽ cân nhắc."

Hiện phương Tây đang ủng hộ chính phủ đoàn kết Libya, đồng thời hy vọng chính phủ này sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ nước ngoài để chống lại IS, đối phó với dòng người di cư từ Libya tràn sang châu Âu, cũng như khôi phục sản xuất dầu mỏ để vực dậy nền kinh tế Libya ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục