Pháp bảo lãnh cho nữ công dân bị Iran xét xử

Pháp đã đồng ý nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho nữ công dân nước này Clotilde Reiss bị tòa án Iran xét xử với các cáo buộc hoạt động gián điệp.
Ngày 12/8, các hãng tin Iran cho biết Pháp đã đồng ý nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho nữ công dân nước này Clotilde Reiss bị tòa án Iran xét xử hôm 8/8 với các cáo buộc hoạt động gián điệp, tuy nhiên, cô Reiss vẫn chưa được phép rời khỏi Iran.

Theo hãng tin chính thức IRNA của Iran, một quan chức Chính phủ Iran cho biết Đại sứ quán Pháp tại Tehran đã chuyển công hàm chính thức tới Bộ Ngoại giao Iran đồng ý nộp tiền bảo lãnh Reiss.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết chính phủ nước này đang làm mọi cách để Reiss được trả tự do.

Công tố viên Tehran Saeed Mortazavi cho biết phiên tòa xét xử Reiss đã kết thúc, song cô vẫn bị giam giữ. Việc cho bảo lãnh tại ngoại hay tiếp tục giam giữ sẽ do thẩm phán quyết định. Cho dù được bảo lãnh tại ngoại, Reiss vẫn không được phép rời khỏi Iran cho đến khi mức án được công bố.

Reiss, 24 tuổi, bị bắt hôm 1/7 tại sân bay Tehra với cáo buộc thu thập thông tin và kích động các phần tử nổi loạn. Cô này bị bắt khi chuẩn bị về nước sau 5 tháng làm trợ giảng môn tiếng Pháp tại trường Đại học Isfahan ở miền Trung Iran.

Tuy nhiên, Chính phủ Pháp đã bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng cáo buộc vô căn cứ, đồng thời đề nghị Iran thả ngay Reiss.

Theo phía Pháp, Reiss chỉ chụp ảnh những người tham gia biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở Iran ngày 12/6 và gửi cho bạn bè qua internet.

Iran ngày 1/8 cũng đã đưa ra xét xử 110 người bị buộc tội gây rối trong các cuộc biểu tình./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục