Pháp bắt giữ 6 đối tượng tình nghi là thành viên ETA

Pháp bắt giữ sáu đối tượng tình nghi là các thành viên của ETA trong chiến dịch truy quét diễn ra ở ba địa điểm ở miền Nam nước này.
Nhà chức trách Pháp ngày 7/5 thông báo đã bắt giữ sáu đối tượng tình nghi là các thành viên của tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) trong chiến dịch truy quét đồng loạt diễn ra ở ba địa điểm ở miền Nam nước này.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, những đối tượng bị bắt giữ là "những thành viên tích cực mạng lưới bí mật ETA," song không tiết lộ thêm chi tiết.

ETA được thành lập vào tháng 7/1959 và tiến hành đấu tranh vũ trang đòi độc lập cho xứ Basque ở phía Bắc Tây Ban Nha và Tây Nam nước Pháp.

Tổ chức này bị cáo buộc đã tiến hành các vụ tấn công khủng bố từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước làm hơn 800 người thiệt mạng.

ETA đã bị Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nguy hiểm. Trong những năm gần đây, chính quyền Pháp và Tây Ban Nha mạnh tay trấn áp khiến ETA trở nên suy yếu.

Tháng 10 năm ngoái, tổ chức này đã tuyên bố chấm dứt cuộc đấu tranh nhưng chưa hề hạ vũ khí. Đây là lý do khiến chính quyền Tây Ban Nha ngày càng thận trọng hơn và từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào với thủ lĩnh ETA./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục