Pháp bắt giữ bốn nghi can thánh chiến Hồi giáo tại Paris

Pháp cho biết 4 nghi can thánh chiến Hồi giáo đã bị bắt giữ tại khu vực thủ đô Paris, trong đó có 1 đối tượng được cho là đang lên kế hoạch tiến hành "các hành động bạo lực."
Pháp bắt giữ bốn nghi can thánh chiến Hồi giáo tại Paris ảnh 1Lực lượng an ninh Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết 4 nghi can thánh chiến Hồi giáo đã bị bắt giữ tại khu vực thủ đô Paris, trong đó có 1 đối tượng được cho là đang lên kế hoạch tiến hành "các hành động bạo lực".

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Cazeneuve cho hay: "Chúng tôi đã nhận được thông tin về một cá nhân có khả năng gây ra các hành động bạo lực ở Pháp."

Theo nguồn tin cảnh sát trước đó, 3 người đàn ông và 1 phụ nữ đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích vào sáng sớm cùng ngày ở hai quận của Paris và khu vực ngoại ô Saint Denis.

Bốn đối tượng này bị tình báo Pháp theo dõi vì tình nghi "có khả năng lên kế hoạch tấn công", song mối đe dọa này chưa được xác nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục