Pháp bồi thường nạn nhân các vụ thử hạt nhân

Quốc hội Pháp đã thông qua luật về bồi thường cho nạn nhân các vụ thử hạt nhân mà Pháp tiến hành trong thời gian gần 40 năm.
Ngày 22/12, Quốc hội Pháp đã thông qua luật về bồi thường cho nạn nhân các vụ thử hạt nhân mà Pháp tiến hành trong thời gian gần 40 năm ở khu vực sa mạc Sahara thuộc Algeria và quần đảo Polynésie thuộc Pháp ở Nam Thái Bình Dương.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, khoảng 150.000 dân thường và nhân viên quân sự đã tham gia trực tiếp trong khoảng 210 vụ thử hạt nhân từ năm 1960 đến 1996.

Nhiều người trong số này sau đó đã bị mắc những chứng bệnh do ảnh hưởng của các vụ thử hạt nhân này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin đã hoan nghênh kế hoạch bồi thường này và cho đó là một hành động hợp lý, chặt chẽ và có cân nhắc.

Thực hiện việc bồi thường sẽ có một ủy ban nghiên cứu xem xét các đơn đòi bồi thường để sau đó trình lên Bộ Quốc phòng Pháp, cơ quan có quyết định cuối cùng về việc bồi thường.

Việc Quốc hội Pháp thông qua luật nói trên có thể coi là thắng lợi bước đầu trong cuộc đấu tranh của các nạn nhân.

Từ nhiều năm qua, các hội nạn nhân đã đấu tranh bền bỉ đòi tòa án các cấp của Pháp phải thừa nhận các trường hợp nạn nhân bị bệnh do bị phơi nhiễm phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân của Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục