Pháp "bóng gió" khả năng đối thoại với Myanmar

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đã bóng gió đến việc đàm phán trực tiếp với Myanmar sau khi thừa nhận các biện pháp cấm vận không hiệu quả.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Berna Kouchner ngày 7/10 đã bóng gió đến ý tưởng tiến hành đàm phán trực tiếp với chính quyền Myanmar sau khi thừa nhận rằng các biện pháp cấm vận không mang lại hiệu quả.

Phát biểu tại Quốc hội Pháp, ông Kouchner nói: "Trừng phạt không giải quyết được vấn đề gì và tất cả đều thừa nhận điều này. Phải chăng chúng ta nên tỏ thái độ cởi mở hơn với chính quyền Myanmar?".

Ông Kouchner còn nhắc lại việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét lại cách thức tiếp cận mới cũng như một chiến lược mới đối với Myanmar.

Hồi tháng 8, Liên minh châu Âu đã mở rộng cấm vận chống Myanmar sau khi tòa án nước này kết án thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi 3 năm tù giam vì tội "vi phạm lệnh quản thúc tại gia".

Chủ tịch Hội đồng hòa bình và phát triển Myanmar, Thống tướng Than Shwe sau đó đã ký lệnh đặc biệt giảm án cho bà San Suu Kyi xuống còn 18 tháng quản thúc tại gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục