Pháp: Các thành trì quan trọng của IS sẽ "thất thủ" trong năm nay

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng các thành trì quan trọng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là Raqa và Mosul "chắc chắn sẽ thất thủ" trong năm nay.
Pháp: Các thành trì quan trọng của IS sẽ "thất thủ" trong năm nay ảnh 1Binh sỹ quân đội Iraq chuẩn bị bệ phóng rocket trong chiến dịch chống IS tại thành phố Makhmur, cách Mosul 50 km. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 11/4 cho rằng các thành trì quan trọng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là Raqa và Mosul "chắc chắn sẽ thất thủ" trong năm nay.

Trong một bài phát biểu tại thủ đô Baghdad của Iraq, ông Le Drian tuyên bố "Raqa và Mosul chắc chắn thất thủ trong năm 2016", đồng thời kêu gọi hãy biến năm 2016 thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống IS.

Các cuộc giao tranh nhằm giành lại quyền kiểm soát Raqa ở Syria và Mosul ở Iraq được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn nhất trong nỗ lực diệt trừ IS, tổ chức đang kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả hai quốc gia Trung Đông này.

Với tuyên bố trên, ông Le Drian đã đưa ra một mốc thời gian cụ thể nhất cho việc giải phóng hai thành phố này khỏi lực lượng thánh chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục