Pháp cam kết sẽ tăng cường cải cách hành chính

Pháp sẽ tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế sự biến động thái quá của tỷ giá hối đoái nếu nước này đảm nhận chức Chủ tịch G-20.
Trong bài phát biểu hàng năm với các đại sứ Pháp tại Điện Elysee ngày 25/8, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết Pháp sẽ tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế sự biến động thái quá của tỷ giá hối đoái khi nước này đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên nhóm G20 và đề ra chương trình nghị sự cho Nhóm các nền kinh tế phát triển (G8).

Tổng thống Sarkozy kêu gọi cải cách hệ thống tài chính tiền tệ và cam kết sẽ đưa ra các biện pháp giám sát sự biến động giá nguyên vật liệu nhằm tránh xảy ra suy thoái kinh tế và tài chính mới.

Ông cho rằng điều cần thiết trước mắt là phải phát triển các công cụ để tránh sự biến động thái quá của tiền tệ, và tránh sự mất cân đối, vì vậy các nước đang phát triển cần tăng vốn dự trữ ngoại tệ.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh thế giới ngày càng trở nên đa cực và có thể sẽ không còn bị chi phối bởi một đồng tiền duy nhất, vì thế G20 có thể sẽ thay thế G8 trở thành diễn đàn quốc tế tranh luận về những vấn đề này.

Ông Sarkozy cho biết trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình, Pháp sẽ đề nghị các nước G20 thảo luận các biện pháp chống sự biến động mạnh về giá nguyên liệu, đặc biệt là giá nông sản và lúa mỳ.

Về giá năng lượng, Tổng thống Pháp cho biết Pháp sẽ đưa ra những đề nghị nhằm cải thiện sự minh bạch trên thị trường và bắt đầu một cuộc đối thoại giữa các nước sản xuất và các nước tiêu thụ nhằm hạn chế sự biến động về giá.

Ông đề nghị thành lập Ban thư ký Nhóm G20 để giám sát việc thực thi các quyết định quan trọng đưa ra tại các hội nghị thượng đỉnh. Ngoài ra, G20 cũng sẽ thảo luận về vấn thuế quốc tế có thể được áp dụng đối với các giao dịch tài chính, một đề xuất đang gây nhiều tranh cãi.

Theo kế hoạch, Pháp sẽ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên G20, gồm các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi, bắt đầu từ tháng 11 tới và chức Chủ tịch G8 từ tháng 1/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục