Pháp cấm vào cổng thoát hiểm cho "ngày tận thế"

Pháp cấm đi vào cổng thoát hiểm cho "ngày tận thế"

Pháp đã ra lệnh phong tỏa khu vực núi Pic de Bugarach, nơi được coi là có thể tránh được thảm hoạ “ngày tận thế” vào ngày 21/12.
Chính quyền Pháp đã ra lệnh phong tỏa khu vực núi Pic de Bugarach, nơi được coi là có thể tránh được thảm hoạ “ngày tận thế” vào ngày 21/12 tới đây. Pic de Bugarach là ngọn núi ở vùng tây nam nước Pháp, nơi mà nhiều người tương truyền đỉnh núi sẽ mở ra vào ngày tận thế và người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện với các phi thuyền để cứu những người xung quanh đó. Eric Freysselinard, người đứng đầu chính quyền địa phương, nói ông đã quyết định cấm vào khu núi này vì lý do an toàn, tránh những cuộc đổ xô tới của những người tin vào ngày tận thế, người hiếu kỳ và cánh báo chí. Nhiều người tin rằng tận thế sẽ đến vào ngày 21/12/2012, ngày cuối cùng trong lịch của người Maya, và một số tin rằng Bugarach là một trong vài ngọn núi thiêng sẽ được cứu vớt. Freysselinard nói 100 cảnh sát và lính cứu hỏa ông dự định triển khai tại đây cũng sẽ kiểm soát lối vào ngôi làng nhỏ xíu cùng tên dưới chân núi và nếu quá nhiều người tới đây, họ sẽ chặn đường lên núi. “Có thể có một số người tin vào ngày tận thế sẽ xuất hiện, nhưng chúng tôi chờ đợi số đó không nhiều,” ông nói ở thành phố gần đó Carcassonne. “Nhưng số người tò mò có thể rất lớn. Chúng tôi không xác định được cụ thể bao nhiêu. Quan trọng nhất, chúng tôi chờ đợi đông nhất là cánh nhà báo.” Các phim tài liệu, điện ảnh và nhiều trang web đã cổ súy cho ý tưởng lịch Maya tiên đoán ngày phán xét là 21/12. Bộ trưởng văn hóa Guatemala, nơi một nửa dân số có nguồn gốc Maya, làm chủ nhà cho một sự kiến lớn ở thủ đô nước này đề phòng ngày tận thế đến, trong khi các công ty du lịch quảng cáo nhiều tour đến những cổng thoát hiểm như Bugarach trong ngày 21/12.
Pháp cấm đi vào cổng thoát hiểm cho "ngày tận thế" ảnh 1
Khu vực núi Pic de Bugarach được coi là "cổng thoát hiểm" trong "ngày tận thế" (Nguồn: AFP)
Nhưng liên minh người Maya ở Guatemala, Oxlaljuj Ajpop, cáo buộc chính quyền và các công ty du lịch khai thác huyền thoại để làm ăn. [Người Maya bác bỏ huyền thoại ngày tận thế 21/12] Tổ chức này ra một tuyên bố tháng trước khẳng định chu kỳ thời gian của người Maya đơn giản “phản ánh những thay đổi lớn về cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng, để đạt tới sự hòa hợp và cân bằng giữa con người và thiên nhiên”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục