Pháp cân nhắc siết chặt quy định đối với du khách từ Anh

Phát biểu trên France Info, người phát ngôn Attal nêu rõ theo quy định hiện nay, Pháp yêu cầu du khách từ Anh phải có kết quả xét nghiệm âm tính tối đa 48 giờ trước khi nhập cảnh vào nước này.
Pháp cân nhắc siết chặt quy định đối với du khách từ Anh ảnh 1Hành khách tại sân bay Heathrow ở thủ đô London, Anh (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng, người phát ngôn của Chính phủ Pháp Gabriel Attal ngày 14/12 cho biết nước này đang cân nhắc siết chặt quy định đối với du khách đến từ Anh.

Phát biểu trên đài phát thanh France Info, người phát ngôn Attal nêu rõ theo quy định hiện nay, Pháp yêu cầu du khách từ Anh phải có kết quả xét nghiệm âm tính tối đa 48 giờ trước khi nhập cảnh vào nước này.

Nhà chắc trách Pháp đang thảo luận về việc siết chặt quy định này và sẽ đưa ra quyết định trong những ngày tới.

Trước đó, ngày 13/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xác nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron tại nước này.

Theo người phát ngôn Attal, Pháp đang phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ 5 liên quan đến biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 và hiện đã ghi nhận 133 ca nhiễm biến thể Omicron. Tuy nhiên, nước này chưa có kế hoạch áp đặt các biện pháp hạn chế mới trong thời điểm này.

[Dịch COVID-19: Italy bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách Anh]

Người phát ngôn này cũng cho biết việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường đóng vai trò then chốt trong chiến lược chống dịch của Chính phủ Pháp. Chính phủ sẽ vẫn thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh.

Ngày 13/12, Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày trung bình trong 7 ngày ở mức 48.879 ca, mức cao nhất trong hơn một năm qua. Trong khi đó, số ca nhập viện đã lên tới 14.527 ca - mức cao nhất kể từ ngày 5/6.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến chiều 14/12, Pháp có tổng cộng hơn 8,2 triệu ca nhiễm và hơn 120.000 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục