Pháp cảnh báo Nga về những tội ác chiến tranh tại Syria

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo rằng các vụ không kích bừa bãi của lực lượng Nga, Syria và Iran tại tỉnh Idlib có thể tương đương với tội ác chiến tranh.
Pháp cảnh báo Nga về những tội ác chiến tranh tại Syria ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo rằng các vụ không kích bừa bãi của lực lượng Nga, Syria và Iran tại tỉnh Idlib có thể tương đương với tội ác chiến tranh.

Phát biểu trước các nghị sỹ, ông Le Drian nhấn mạnh: “Không thể loại trừ giả thiết về tội ác chiến tranh...khi các bên bắt đầu đánh bom bừa bãi nhằm vào dân thường và các bệnh viện. Ông Le Drian cho rằng các bên cần phải nỗ lực ngay lập tức nhằm tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

[Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Syria]

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen khẳng định Berlin cùng những quốc gia khác phải làm mọi cách để tránh việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục