Pháp cáo buộc Nga lừa dối đối tác về thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

Ngoại trưởng Pháp cáo buộc Chính phủ Nga liên tiếp lừa dối về sự sẵn sàng của Moskva trong việc đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn ở thành phố Aleppo.
Pháp cáo buộc Nga lừa dối đối tác về thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo ảnh 1Người dân Syria sơ tán khỏi các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía đông thành phố Aleppo ngày 10/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 12/12 đã cáo buộc Chính phủ Nga liên tiếp lừa dối về sự sẵn sàng của Moskva trong việc đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria, cho rằng đây là hành động lừa dối có chủ ý của Moskva đối với các đối tác.

Trả lời báo giới ở Brussels, ông Ayrault nói: "Một mặt họ nói rằng hãy đàm phán, và chúng ta đàm phán để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Mặt khác, họ tiếp tục cuộc chiến, một cuộc chiến toàn diện, đó là mong muốn cứu vớt chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và khiến Aleppo sụp đổ."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp cũng nói rằng việc Nga tuyên bố nhắm đến các tay súng (ở thành cổ Palmyra) là không đúng khi các tin tức vừa qua chứng minh rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tái chiếm được thành cổ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục