Pháp cấp quy chế tị nạn cho nhà hoạt động Iran Rouhollah Zam

Bộ Ngoại giao Pháp thông báo, nhà hoạt động người Iran Rouhollah Zam, người đã bị Tehran bắt giữ, đã được hưởng quy chế tị nạn tại Pháp.
Pháp cấp quy chế tị nạn cho nhà hoạt động Iran Rouhollah Zam ảnh 1Nhà hoạt động người Iran Rouhollah Zam. (Nguồn: radiofarda)

Theo Reuters, ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo, nhà hoạt động người Iran Rouhollah Zam, người đã bị Tehran bắt giữ, đã được hưởng quy chế tị nạn tại Pháp.

Bộ trên cho biết họ không có thông tin về hoàn cảnh quanh vụ bắt giữ ông Zam, đồng thời lên án vụ việc này.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran ngày 14/10 đưa tin các đặc vụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ và hồi hương nhà động đối lập lưu vong Ruhollah Zam, nhân vật đứng đầu trang truyền thông xã hội chống chính phủ Iran tên là Amadnews.

Cùng ngày, bộ trên cũng xác nhận việc nhà chức trách Iran bắt giữ học giả Roland Marchal, đồng thời cho hay, Paris đã đề nghị Iran chấm dứt ngay tình trạng "không thể chấp nhận này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục