Pháp chấm dứt thu tín hiệu từ hộp đen chiếc A330

Ngày 10/7, các nhà điều tra Pháp đã chấm dứt giai đoạn thu tín hiệu từ hộp đen của chiếc máy bay xấu số A330 của hãng hàng không Air France.
Ngày 10/7, các nhà điều tra Pháp đã chấm dứt giai đoạn thu tín hiệu từ hộp đen của chiếc máy bay xấu số A330 của hãng hàng không Air France rơi xuống Đại Tây Dương đầu tháng 6 vừa qua.
 
Nữ phát ngôn của cơ quan chỉ đạo điều tra tai nạn của Pháp cho biết các tàu ngầm của Pháp sẽ tiếp tục tìm kiếm các băng ghi âm nhưng sẽ ngừng thu nhận tín hiệu từ xa từ các cuốn băng của chiếc máy bay xấu số.

Cái gọi là "các hộp đen" (black boxes) được thiết kế để có thể tiếp tục phát đi các tín hiệu ít nhất trong vòng 30 ngày kể từ sau vụ tai nạn.  Như vậy, về lý thuyết, từ ngày 10/7 trở đi các hộp đen này sẽ không thể phát đi tín hiệu nữa.

Tuy nhiên, bắt đầu từ sau ngày lễ 14/7, các nhóm điều tra của Pháp sẽ tiến hành giai đoạn hai để tìm kiếm hai băng ghi âm của chiếc máy bay đang nằm ở độ sâu dự kiến khoảng 3.500 mét, trong đó một máy chuyên ghi các dữ liệu hoạt động của máy bay và một máy chuyên thu giọng nói của tổ lái và các âm thanh khác trong buồng lái.
 
Trong giai đoạn tìm kiếm thứ hai, dự kiến kéo dài một tháng, Pháp tiếp tục sử dụng hai tàu ngầm nhỏ, một tàu ngầm lớn cùng một robot thăm dò đáy biển.
 
Brazil đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm thi thể nạn nhân và mảnh vỡ máy bay từ cuối tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục