Pháp chỉ trích Tổng thống Mỹ cản trở hòa bình Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp cho biết quyết định của ông chủ Nhà Trắng đi ngược lại luật pháp quốc tế, những nghị quyết của Liên hợp quốc và sự đồng thuận quốc tế nhằm giải quyết xung đột Palestine-Israel.
Pháp chỉ trích Tổng thống Mỹ cản trở hòa bình Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves le Drian tại phiên họp Quốc hội ở Paris ngày 25/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 8/12, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dự định chuyển đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv tới Jerusalem khiến tiến trình hòa bình tại Trung Đông không thể tiếp tục.

[Cuộc tranh giành vùng đất linh thiêng Jerusalem]

Phát biểu trên đài phát thanh France Inter, ông Le Drian cũng cho biết quyết định của ông chủ Nhà Trắng đi ngược lại luật pháp quốc tế, những nghị quyết của Liên hợp quốc và sự đồng thuận quốc tế nhằm giải quyết xung đột Palestine-Israel dựa trên một giải pháp hai nhà nước.

Trong một diễn biến khác liên quan cùng ngày, khi được hỏi liệu Palestine sẽ kiện lên tòa án quốc tế việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Đại sứ Palestine tại Nga Abdel Hafiz Nofal khẳng định nước này chắc chắn sẽ làm điều này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục