Pháp chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thiên tai cho Việt Nam

Việt Nam cũng mong muốn sẽ học hỏi được kinh nghiệm về phòng chống thiên tai của Pháp cũng như tìm được nguồn cung cấp trang thiết bị và dịch vụ tốt nhằm nâng cao năng lực trong lĩnh vực an toàn.
Pháp chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thiên tai cho Việt Nam ảnh 1 Lực lượng chữa cháy đang phun nước dập lửa khống chế đám cháy ở Đà Nẵng. (Nguồn: TTXVN)

Việt Nam nằm ở vị trí địa lý rất dễ bị thiên tai, mỗi năm lại phải hứng chịu rất nhiều loại thiên tai như bão, lũ lụt, cháy nổ, cháy rừng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với nhiều loại thảm họa mới, tai nạn công nghiệp, hóa chất…

Việc chia sẻ kinh nghiệm đối phó với các thảm họa này là nội dung thảo luận chính tại Hội thảo Pháp–Việt về An toàn và An ninh dân sự tại Việt Nam diễn ra vào ngày hôm nay (24/9), tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier cho rằng Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn vào công tác phòng chống thiên tai và hướng nhiều hơn nữa tới công tác can thiệp xử lý hậu quả khi xảy ra thiên tai.

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo, các đối tác Pháp bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan và lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của các nước Đông Nam Á, nhằm phát triển các quan hệ đối tác công nghệ và thương mại giữa các cơ quan đơn vị của Việt Nam và các công ty Pháp.

Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất từ thiên tai và là một trong 5 nước bị tác động nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu; 75% dân số Việt Nam có nguy cơ phải đối mặt với các loại thiên tai. Tuy nhiên, nhu cầu mua sắm trang thiết bị hiệu quả và hiện đại lại là một trong những thách thức lớn cho Việt Nam, đặc biệt là trang thiết bị phòng cháy chữa cháy ở các thành phố lớn.

Theo bà Đàm Thị Hoa, chuyên viên phòng Quản lý phòng chống lụt bão thuộc Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Việt Nam đang phải đối phó với nhiều vấn đề thiên tai như bão, lũ quét, sạt lở đất, cháy... và nguyên nhân dẫn đến số người thiệt mạng chủ yếu do sự bất cẩn của người dân, do đó việc tuyên truyền, tập huấn, đào tạo các khóa học nhằm ứng phó với các kịch bản thiên tai là điều hết sức cần thiết.

Bà Hoa cho rằng lực lượng chuyên trách Việt Nam cũng cần có một hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Thông qua Hội thảo này, phía Việt Nam cũng mong muốn sẽ học hỏi được kinh nghiệm về phòng chống thiên tai của Pháp cũng như tìm được nguồn cung cấp trang thiết bị và dịch vụ tốt nhằm nâng cao năng lực trong lĩnh vực an toàn và an ninh dân sự.

Tham dự Hội thảo, đoàn doanh nghiệp Pháp gồm 9 công ty cung cấp toàn diện các trang thiết bị và dịch vụ đáp ứng được 3 nhóm nhu cầu được ưu tiên của Việt Nam về hiện đại hóa và tăng cường hệ thống phòng cháy chữa cháy và các nguy cơ lớn, chương trình đào tạo hoàn chỉnh, trang thiết bị hiện đại và hiệu quả giúp xử lý nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp như cháy, lụt, tai nạn đường bộ, trên biển và ở vùng núi…

Hội thảo này do Cơ quan thương mại Ubifrance, Cơ quan Pháp vì sự phát triển quốc tế của các doanh nghiệp, hợp tác với Vụ Hợp tác quốc tế-Bộ Nội vụ Pháp tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Trong đoàn doanh nghiệp Pháp tham dự lần này có đại diện của hãng Airbus Helicopters, hay còn gọi là Eurocopter, là công ty con của Tập đoàn Airbus, đây nhà sản xuất máy bay trực thăng số một trên thế giới, hạm đội của công ty bao gồm 12.000 máy bay trực thăng đang hoạt động phục vụ hơn 3.000 khách hàng tại 150 quốc gia.

Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của đại diện công ty Leader Group chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị chữa cháy, tìm kiếm và cứu hộ, thiết bị đào tạo chữa cháy. Công ty sẽ cung cấp các đội cứu hộ và an ninh cùng với một quy trình kỹ thuật cao, chắc chắn và luôn ổn định để bảo vệ và cứu hộ con người cũng như tài sản. Công ty Leader cung cấp các thiết bị tiên tiến cho các hoạt động như vòi cứu hỏa, quạt cứu hỏa, hệ thống dập lửa cố định (nước và bọt cứu hỏa)…./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục