Pháp: Chính quyền Paris dẹp bỏ khu trại của hàng trăm người di cư

Chính quyền thủ đô Paris của Pháp vừa di dời hàng trăm người di cư trong một khu trại ở phía Bắc thành phố, một nỗ lực trong kế hoạch dẹp bỏ các khu trại tạm bợ vốn đang "mọc lên như nấm".

Ngày 28/11, cảnh sát Pháp đã bắt đầu di dời hàng trăm người di cư trong một khu trại ở khu vực Porte d'Aubervilliers, phía Bắc thủ đô Paris. Động thái trên cho thấy chính phủ Pháp đang ngày càng cứng rắn hơn trong các chính sách liên quan đến vấn đề nhập cư trái phép.

Đây là khu trại thứ 60 tại Paris bị dẹp bỏ kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư bắt đầu vào năm 2015. Trước đó vài tuần, giới chức Paris đã di dời khoảng 1.600 người tại hai khu trại tị nạn trái phép ở phía Bắc thành phố này./.

(Vietnam+)