Pháp có Chủ tịch Thượng viện mới

Ngày 1/10, cựu Bộ trưởng Lao động, thành viên đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) Gérard Larcher, 59 tuổi, đã được bầu làm Chủ tịch Thượng viện thứ 5 của nền Cộng hòa Pháp.

Ngày 1/10, cựu Bộ trưởng Lao động, thành viên đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) Gérard Larcher, 59 tuổi, đã được bầu làm Chủ tịch Thượng viện thứ 5 của nền Cộng hòa Pháp.

Ông Gérard Larcher sẽ tiếp quản chức Chủ tịch Thượng viện Pháp từ thượng nghị sĩ UMP, ông Christian Poncelet, 80 tuổi.

Bước vào chính trường từ năm 1966 cùng nhóm thanh niên tôn thờ chủ nghĩa De Gaule, ông Larcher đã gia nhập Phong trào tập hợp vì nền Cộng hòa Pháp (RPR) vào năm 1976 và trở thành Thượng nghị sĩ ở tuổi 37.

Kinh nghiệm và hiểu biết xã hội đã cho phép ông đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Lao động trong chính phủ của cựu Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin và sau đó là của cựu Thủ tướng De Villepin.

Thượng nghị sĩ Larcher được đánh giá là một nhân vật khéo léo, biết cách tạo dựng quan hệ hữu nghị với các bên, biết lắng nghe và có khả năng đàm phán nên chiếm được cảm tình rất lớn trong giới công đoàn Pháp./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục