Pháp có số công dân gia nhập IS nhiều nhất châu Âu

Pháp đứng đầu danh sách các nước EU có công dân tham gia lực lượng thánh chiến với khoảng 700 công dân Pháp chiến đấu cùng lực lượng của nhóm IS ở Syria và Iraq.
Pháp có số công dân gia nhập IS nhiều nhất châu Âu ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: RT.com)

Theo Sputniknews.com, tờ Le Figaro của Pháp ngày 17/1 dẫn lời người đứng đầu đơn vị phối hợp chống khủng bố thuộc cảnh sát Pháp, ông Loic Garnier cho biết Pháp đứng đầu danh sách các nước Liên minh châu Âu có công dân tham gia lực lượng thánh chiến với khoảng 700 công dân Pháp chiến đấu cùng lực lượng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Theo ước tính của cảnh sát Pháp, khoảng 30.000 công dân nước ngoài đã chiến đấu cùng IS ở Trung Đông từ năm 2015.

Con số này hiện đã giảm xuống còn 12.000 tay súng, trong đó có 3.000 người đến từ các nước châu Âu, trong đó có 700 người Pháp vẫn đang ở tại các khu vực do IS kiểm soát và 232 người đã bị tiêu diệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục