Pháp có thể tham gia "Dòng chảy phương Nam"

Phiên họp thứ 14 Ủy ban Nga-Pháp dự kiến sẽ thảo luận khả năng Pháp tham gia dự án đường ống dầu "Dòng chảy phương Nam" của Nga.
Ngày 26/11, Thủ tướng Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Pháp để cùng Thủ tướng nước chủ nhà Francois Fillon chủ trì phiên họp thứ 14 Ủy ban Nga-Pháp về các vấn đề hợp tác song phương.

Cùng đi với Thủ tướng Putin có các Phó Thủ tướng Igor Sechin và Alexander Zhukov, Bộ trưởng các bộ Phát triển kinh tế, Giao thông, Văn hóa, Giáo dục khoa học và Thông tin liên lạc cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Nga.

Người phát ngôn Chính phủ Nga cho biết cuộc họp này sẽ bàn về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và tiết kiệm năng lượng, các dự án kinh tế chung và về đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực. Hai bên cũng dự kiến thảo luận khả năng Pháp tham gia dự án đường ống "Dòng chảy phương Nam", dẫn khí đốt từ Nga qua Biển Đen tới các nước châu Âu.

Dự kiến Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga và Tập đoàn Electricité de France của Pháp sẽ sớm ký kết thỏa thuận hợp tác trong dự án này.

Người phát ngôn Chính phủ Nga cho biết Mátxcơva mong muốn phát triển hợp tác kinh tế với Paris, gia tăng trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh đầu tư của Pháp vào nền kinh tế Nga.

Hiện ngày càng có nhiều công ty lớn của Pháp đầu tư vào các dự án chung dài hạn ở Nga, hai bên cũng đang thực hiện các chương trình qui mô trong lĩnh vực vũ trụ và chế tạo máy bay như SuperJet 100...

Hiện nay ở Nga có khoảng 470 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Pháp trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Putin cũng có cuộc gặp với giới doanh nghiệp Pháp. Dự kiến, có khoảng 25 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp Nga và Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục