Pháp: Còn quá sớm để nhận định biến thể Omicron đạt đỉnh

Phát biểu với Đài phát thanh thông tin Pháp, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nói: "Chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để tìm hiểu xem liệu đất nước chúng tôi hiện có ở gần đỉnh COVID-19 hay không."
Pháp: Còn quá sớm để nhận định biến thể Omicron đạt đỉnh ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Saint-Denis, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 29/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 12/1, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho rằng còn quá sớm để nhận định rằng liệu làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện nay đã đạt đỉnh hay chưa tại Pháp - quốc gia hiện đang ghi nhận số ca nhiễm mới biến thể này tính theo ngày ở mức cao kỷ lục.

[Chuyên gia của WHO dự báo đại dịch COVID-19 sắp kết thúc]

Phát biểu với Đài phát thanh thông tin Pháp, ông Veran lý giải: "Chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để tìm hiểu xem liệu đất nước chúng tôi hiện có đang ở gần đỉnh COVID-19 hay không, nói thêm rằng biến thể Delta nguy hiểm hơn đã giảm tại nước này.

Hôm 11/1, giới chức y tế Pháp thông báo nước này đã ghi nhận tới 368.149 ca mới mắc COVID-19, số ca mắc virus cao nhất tính trong một ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục