Pháp công bố cáo trạng phần tử Hồi giáo tấn công nhà thờ

Pháp công bố cáo trạng phần tử Hồi giáo tấn công nhà thờ ở Normandy

Giới chức Pháp ngày 29/7 đã hoàn tất cáo trạng đối với phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra vụ tấn công tại nhà thờ ở Normandy, miền Bắc nước Pháp, sát hại một linh mục và làm thương nhiều người khác.
Pháp công bố cáo trạng phần tử Hồi giáo tấn công nhà thờ ở Normandy ảnh 1Cảnh sát Pháp gác tại hiện trường vụ tấn công bắt cóc con tin ở Saint-Etienne-du-Rouvray. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Pháp ngày 29/7 đã hoàn tất cáo trạng đối với phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra vụ tấn công tại nhà thờ ở Normandy, miền Bắc nước Pháp, sát hại một linh mục và làm thương nhiều người khác.

Abdel Malik Petitjean 19 tuổi, bị buộc tội cấu kết với các phần tử khủng bố và tàng trữ tài liệu tuyên truyền khủng bố tại nhà.

Ba ngày trước cuộc tấn công nhà thờ diễn ra, cảnh sát đã tìm thấy một đoạn băng trong đó ghi lại cảnh tên này thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tuyên truyền cho các "hành động bạo lực." 3 người có liên quan khác vẫn đang bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn.

Các cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố sẽ cân nhắc lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động hỗ trợ tài chính từ nước ngoài dành cho các nhà thờ Hồi giáo tại Pháp và kêu gọi xây dựng quan hệ với cộng đồng Hồi giáo theo "mô hình" mới.

Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, ông Valls cũng cho rằng các giáo sỹ Hồi giáo nên được đào tạo ở trong nước thay vì tới các quốc gia Hồi giáo.

Trước những chỉ trích của dư luận về các lỗ hổng an ninh để lọt hàng loat vụ tấn công khủng bố, ông Valls đã thừa nhận "thất bại" khi để cho Adel Kermiche, tòng phạm của Petitjean, đồng thời là một phần tử cực đoan đang trong thời gian giám sát chờ xét xử, tiến hành cuộc tấn công tại nhà thờ.

Pháp là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo đông nhất tại châu Âu với khoảng 5 triệu người. Hiện tại có tới hơn 20.000 nhà thờ Hồi giáo tại đây trong đó nhiều nhà thờ lớn nhận trợ tài chính từ Saudi Arabia và nhiều quốc gia châu Phi khác.

Cùng ngày, giới chức Pháp cũng thông báo chính thức truy tố tội danh khủng bố đối với hai đối tượng tình nghi là thành viên của nhóm khủng bố gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu tại Paris hồi tháng 11/2015, khiến 130 người thiệt mạng.

Hai đối tượng gồm Adel Haddadi, 29 tuổi, người Algeria và Mohamad Usman 35 tuổi, người Pakistan, bị buộc tội cấu kết cùng các phần tử khủng bố.

Cả hai mới được nhà chức trách Áo dẫn độ sang Pháp vào sáng cùng ngày.

Các nhà điều tra cho rằng cả hai tên này cùng với hai thủ phạm người Iraq đã gây ra vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân vận động Stade de France, một trong các địa điểm bị tấn công tại Paris vào hôm 13/11/2015.

Cả hai tên này từng bị giới chức Hy Lạp tạm giữ 25 ngày vì sử dụng hộ chiếu giả. Sau khi được thả, các đối tượng cũng theo dòng người di cư để tới Áo và bị bắt giữ tại đây sau khi cơ quan an ninh nước này nhận được cảnh báo từ phía Pháp.

Giới chức Áo cũng cho biết hai đối tượng luôn "giữ liên lạc" với IS trong suốt quá trình trà trộn vào dòng người di cư.

Sau khi Pháp phát lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu đối với 2 đối tượng, một tòa án tại Salburg (Áo) hồi đầu tháng Bảy đã ra phán quyết dẫn độ hai tên này về Pháp để xét xử.

Cũng trong ngày 29/7, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 2 đối tượng bị tình nghi liên quan đến khủng bố trên một chuyến tàu cao tốc ở Toulon, miền Nam nước Pháp. Chuyến tàu cao tốc trên đang trên đường đi từ Nice tới Paris./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục