Pháp: Cuộc không kích của Nga tại Syria không nhằm vào IS

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, các cuộc không kích của Nga tại Syria dường như nhằm hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chứ không phải IS
Pháp: Cuộc không kích của Nga tại Syria không nhằm vào IS ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga ở Syria. (Anh: Joyce Karam/Twitter)

Theo Reuters, ngày 30/9, một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, các cuộc không kích của Nga tại Syria dường như nhằm hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bằng cách nhằm vào các nhóm nổi dậy ở nước này, chứ không phải là phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin giấu tên trên cho hay: "Nếu đó (mục tiêu bị không kích) là Homs, thì họ không nhằm vào Daesh (tên tiếng Arập của IS), mà có thể là quân nổi dậy, động thái xác minh rằng họ thiên về hỗ trợ chế độ Assad hơn là chiến đấu chống Daesh."

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria (SNC) trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc không kích của Nga tại Syria trong ngày 30/9 đã làm ít nhất 36 dân thường thiệt mạng và nhằm vào các khu vực không có sự hiện diện của IS hay các tay súng có quan hệ với Al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục