Pháp dẫn độ một nghi can thuộc tổ chức khủng bố IS về Đức

Một nghi can của tổ chức IS đã được dẫn độ về Pháp, sau khi y đầu thú trước nhà chức trách Pháp và tiết lộ một âm mưu tấn công khủng bố tại Đức.
Pháp dẫn độ một nghi can thuộc tổ chức khủng bố IS về Đức ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AP, ngày 30/9, cơ quan công tố liên bang Đức cho biết một nghi can của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được dẫn độ về nước này, sau khi y đầu thú trước nhà chức trách Pháp và tiết lộ một âm mưu tấn công khủng bố.

Đối tượng trên, công dân Syria 29 tuổi mang tên Saleh A., đã được trao trả cho phía Đức một ngày trước đó. Y cùng ba đồng phạm khác sẽ phải đối mặt với tội danh tham gia một tổ chức khủng bố hòng âm mưu tấn công thành phố Dusseldorf, miền Tây nước Đức.

Cơ quan công tố Đức cho biết những đối tượng này đã bị bắt trước khi kịp lên kế hoạch cụ thể.

Sau khi đầu thú tại Paris hôm 1/2, Saleh A. đã cung cấp thông tin để giới chức Đức bắt giữ ba đối tượng bị tình nghi là đồng phạm của y. Ba người này đều là công dân Syria và sống trong các trại tị nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục