Pháp đặt mua tên lửa chống tăng di động MMP

Vụ Trang bị Vũ khí của Pháp đã ký với Công ty MBDA hợp đồng cung cấp các tổ hợp tên lửa chống tăng di động MMP có trị giá lên tới 500 triệu euro.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ trang web “Defense News” ngày 6/12 cho biết, Vụ Trang bị Vũ khí (DGA) của Pháp đã ký với Công ty MBDA hợp đồng cung cấp các tổ hợp tên lửa chống tăng di động MMP có trị giá lên tới 500 triệu euro.

Theo thỏa thuận, quân đội Pháp sẽ nhận khoảng 400 bệ phóng và 2.850 tên lửa. Đợt giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2017.

Việc đặt mua các hệ thống MMP đồng nghĩa với việc Pháp đã quyết định không gia hạn hợp đồng với tập đoàn Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ về tổ hợp chống tăng Javelin.

Tháng 2/2010, DGA đã mua 76 bệ phóng Javelin và 260 tên lửa với số tiền khoảng 70 triệu USD. Quyết định mua Javelin được thực hiện trong cuộc đấu thầu có sự tham dự của Công ty Rafael (Israel) cùng hệ thống tên lửa Spike./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục