Pháp đầu tư hàng tỷ USD xây trạm xạc điện ôtô

Pháp có kế hoạch đầu tư 2,2 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ khoảng 2 triệu ôtô điện và xe lai vào năm 2020.
Bộ Trưởng Môi trường Pháp, Jean-Louis Borloo cho biết quốc gia này có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ euro (2,2 tỷ USD) để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ khoảng 2 triệu ôtô điện và xe lai dự kiến hoạt động tại Pháp vào năm 2020.

Theo Bộ trưởng Borloo, hàng triệu điểm sạc pin sẽ được xây dựng vào năm 2015, trong đó 90% sẽ đặt tại các hộ gia đình, bãi đỗ xe và lề đường.

Ngoài ra, 900 triệu euro trong khoản đầu tư nói trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ khách hàng và các nhà sản xuất ôtô điện.

Kế hoạch đầy tham vọng này sẽ góp phần đáng kể vào chiến lược giảm thiểu khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính thông qua việc khuyến khích sử dụng các loại ôtô điện thân thiện với môi trường.

Dự kiến, chính phủ Pháp và các công ty chủ chốt sẽ đặt hàng mua 100.000 ôtô điện vào năm 2015. Bên cạnh đó, Pháp sẵn sàng cho hãng chế tạo ôtô Renault vay 150 triệu euro để xây dựng nhà máy sản xuất pin điện tại Flins, phía Tây thủ đô Paris.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Renault, Carlos Ghosn nhận định, ôtô điện sẽ chiếm trên 10% thị phần tại thị trường Pháp vào năm 2020, và tập đoàn hy vọng sẽ trình làng dòng xe ôtô đầu tiên của mình vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục