Pháp đẩy mạnh trấn áp tội phạm người nước ngoài

Sau cuộc bạo động tại Grenoble, Pháp tăng cường trấn áp tội phạm người nước ngoài và kiểm soát chặt chẽ vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
Ngày 30/7, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cam kết tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm người nước ngoài, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vấn đề người nhập cư bất hợp pháp.

Các biện pháp do Tổng thống Nicolas Sarkozy đưa ra đặc biệt chú trọng tới tội đe dọa hoặc chống lại cảnh sát đang thi hành công vụ, theo đó đề nghị tăng hình phạt tù lên 30 năm và tước bỏ quốc tịch Pháp đối với những người nước ngoài phạm tội tấn công đe dọa tính mạng của các nhân viên cảnh sát.

Đề xuất trên được đưa ra hai tuần sau khi xảy ra một cuộc bạo động do những người nhập cư gây ra ở thành phố Grenoble, miền Đông Nam Pháp, nhằm chống lại cảnh sát.

Các nhà quan sát cho rằng bước đi trên của Tổng thống Pháp được coi là lời "tuyên chiến" đối với tội phạm người nước ngoài tại quốc gia này.

Trước đó, tại cuộc họp các quan chức cấp cao ngày 28/7, Tổng thống Pháp cũng đã ra lệnh triệt phá 300 trại tị nạn bất hợp pháp trên lãnh thổ Pháp đồng thời trục xuất ngay lập tức những người tị nạn đến từ Bulgaria và Romania phạm tội gây rối trật tự công cộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục