Pháp đề nghị sớm triển khai quan sát viên tới Mali

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 29/1 cho biết Pháp ủng hộ việc sớm triển khai một phái bộ quan sát viên quốc tế tới Mali.
Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 29/1 cho biết Pháp ủng hộ việc sớm triển khai một phái bộ quan sát viên quốc tế tới Mali.

Phát biểu tại một phiên họp nghị viện Pháp, ông Ayrault cho biết phái bộ trên sẽ hoạt động theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc huy động một lực lượng của châu Phi trợ giúp chính quyền lâm thời Mali giành lại quyền kiểm soát miền Bắc nước này.

Trước đó, Pháp đã điều động 2.500 lính tới Mali thực hiện chiến dịch quân sự, giúp giải phóng các thành phố miền Bắc khỏi tay phiến quân Hồi giáo.

Cùng ngày, đặc phái viên của Liên hợp quốc về vùng Sahel, ông Romano Prodi kêu gọi Chính phủ Mali nhanh chóng tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại nước này.

Trả lời phỏng vấn trên tờ La Croix một ngày sau khi Tổng thống Mali Dioncounda Traore bày tỏ hy vọng sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 31/7 tới, ông Prodi cho rằng Mali cần chuẩn bị về kỹ thuật cho việc ghi danh bầu cử của cử tri.

Theo ông Prodi, cần bắt đầu công tác chuẩn bị ngay từ bây giờ để các cuộc bầu cử có thể diễn ra ngay khi tình hình an ninh cho phép. Ông cũng cho biết về việc này, Chính phủ Mali sẽ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, thông qua Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Prodi, ngay khi sự ổn định được lập lại ở các thành phố chính, cần lập tức nối lại các cuộc đàm phán vì hòa bình ở Mali dựa trên sự ổn định chính trị. Ông cũng nhắc tới vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn và thành lập một quỹ can thiệp cho Sahel để hỗ trợ các dự án phát triển tại các nước trong khu vực này.

Trong một diễn biến liên quan, các nước đã thông báo tăng cường trợ giúp cho Mali. Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ vận tải trên không cho quân đội châu Phi để giúp đẩy lùi phiến quân Hồi giáo tại Bắc Mali. Hiện hoạt động này chưa được bắt đầu.

Togo đã cam kết đóng góp hơn 700 binh sỹ vào lực lượng quốc tế tại Mali dưới sự giám sát của ECOWAS. Trong khi Chad, một nước không phải thành viên ECOWAS, đã cam kết đưa 2.000 lính tới Mali. Tuy nhiên, việc huy động binh sỹ châu Phi đã bị chậm lại vì các vấn đề tài chính và hậu cần.

Trước đó, nhằm hỗ trợ binh lính Pháp tại Mali, Lầu Năm Góc đã tiến hành 17 chuyến bay C-17 mang theo hơn 391 tấn trang thiết bị quân sự và gần 500 người từ Pháp tới Bamako.

Ngoài ra, Mỹ đã bắt đầu cung cấp hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay đang thực hiện chiến dịch không kích của Pháp ở Mali.

[Quốc tế cam kết dành gần 500 triệu USD cho Mali]


Chính phủ Canada đã cam kết viện trợ thêm cho Mali 13 triệu USD. Bộ trưởng Hợp tác quốc tế của Canada, ông Julian Fantino cho biết số tiền trên sẽ được chi cho những sáng kiến đang được thực hiện nhằm giải quyết những nhu cầu nhân đạo cấp thiết.

Bên cạnh đó, Canada đã tham gia một hội nghị được tổ chức tại Brussel, Bỉ để cam kết đóng góp quân và các hỗ trợ khác cho sứ mệnh huấn luyện quân sự tại Mali. Theo đó, nước này sẽ điều động khoảng 500 lính để giúp huấn luyện quân đội Mali thành một lực lượng có thể kiểm soát được quốc gia châu Phi rộng lớn này sau khi lực lượng quốc tế giành được miền Bắc nước này từ tay phiến quân Hồi giáo.

Hiện nay, hỗ trợ duy nhất của Canada cho chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali là một máy bay vận tải C-17, được triển khai ngày 18/1 và được gia hạn hoạt động đến ngày 15/2.

Thủ tướng Canada Stephen Harper nhắc lại rằng Canada sẽ không tham chiến tại Mali.

Về phần mình, Chính phủ Đức ngày 29/1 thông báo sẽ cung cấp thêm quỹ và trang thiết bị hỗ trợ cho chiến dịch chống phiến quân tại Mali. Cụ thể, Đức sẽ đóng góp 20 triệu USD vào một quỹ của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ quân đội Mali, cung cấp các trang thiết bị y tế, xe tải, máy dò kim loại cầm tay và nhiều trang thiết bị khác.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết trong tháng này, khoảng 3 triệu USD sẽ được giải ngân. Trước đó, Đức đã cung cấp các hỗ trợ nhân đạo trị giá khoảng 21 triệu USD từ tháng 12/2011.

Đầu tháng 1/2013, hai máy bay vận tải của Đức đã được cử đến Mali để giúp các binh lính của ECOWAS./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục