Pháp đình chỉ sự hợp tác với Mali sau vụ đảo chính

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 22/3 cho biết Paris sẽ ngừng hợp tác với Mali sau vụ đảo chính quân sự của các binh sỹ nổi dậy.
Theo Reuters/AFP/THX, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 22/3 cho biết Paris sẽ ngừng hợp tác với Mali sau vụ đảo chính quân sự của các binh sỹ nổi dậy, đồng thời hối thúc khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia Tây Phi nghèo khó này.

Trong một tuyên bố, ông Juppe nói: "Pháp sẽ ngừng mọi hợp tác an ninh với Mali. Chúng tôi vẫn duy trì viện trợ cho người dân, đặc biệt là viện trợ lương thực, và chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố."

Trong một tuyên bố, ông kêu gọi Mali khôi phục hiến pháp và các thể chế, tôn trọng quyền tự do và các quyền cơ bản khác, đặc biệt là của Tổng thống Amadou Toumani Toure.

Cùng ngày, các binh sỹ nổi dậy tại Mali tuyên bố đã bắt giữ các chỉ huy quân đội trung thành với chính quyền tại một doanh trại ở thành phố Gao, phía Đông Bắc nước này, chỉ vài giờ sau khi lực lượng đảo chính quân sự lật độ Tổng thống Amadou Toure.

Một binh sỹ nói: "Chúng tôi đang giam giữ các chỉ huy quân đội." Người này cho biết thêm trật tự đã được lập lại ở Gao.

Trong khi đó, nguồn tin vệ sỹ của Tổng thống Toure cho biết ông Toure vẫn chưa rời thủ đô Bamako sau khi di tản khỏi Dinh Tổng thống. Tin cho hay ông Toure vẫn chỉ huy các binh sỹ trung thành tại một doanh trại quân đội sau khi tới đây đêm 21/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục