Pháp đưa ra “cảnh báo bị tấn công” tại khu vực Picardy

Ngày 8/1, Pháp đã mở rộng phạm vi áp dụng cảnh báo an ninh ở mức cao nhất tới khu vực Picardy ở miền Bắc nước này.
Pháp đưa ra “cảnh báo bị tấn công” tại khu vực Picardy ảnh 1Cảnh sát Pháp trong chiến dịch truy tìm các đối tượng liên quan tới vụ xả súng ở Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 8/1, Pháp đã mở rộng phạm vi áp dụng cảnh báo an ninh ở mức cao nhất tới khu vực Picardy ở miền Bắc nước này, nơi cảnh sát đang vây bắt 2 nghi phạm trong vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo.

Văn phòng của Thủ tướng Pháp Manuel Vall cho hay “Ngài Thủ tướng đã quyết định mở rộng phạm vi cảnh báo bị tấn công đối với Picardy” sau khi phát hiện dấu vết của hai anh em nghi phạm trong vụ thảm sát kể trên ở khu vực này.

Một số lượng lớn lực lượng an ninh Pháp đã được triển khai tới khu vực trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục