Pháp - Đức cam kết thắt chặt quan hệ kinh tế, chính trị

Sau phiên họp thường niên Hội đồng bộ trưởng Pháp - Đức, hai nước đã cam kết sẽ cùng nhau hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự...

Sau phiên họp Hội đồng bộ trưởng Pháp-Đức tổ chức tại Paris ngày 19/2, hai cường quốc ''đầu tàu'' của Liên minh châu Âu (EU) này đã cam kết sẽ vượt qua bất đồng để thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm trong khối.

Hai nước cũng tuyên bố thúc đẩy hợp tác chặt chẽ về quốc phòng để đảm bảo an ninh trong và ngoài Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Đức và Pháp đã nhất trí đưa ra một chương trình nghị sự chung về vấn đề cạnh tranh, tăng trưởng và việc làm cũng như quyết định tiếp tục thúc đẩy việc thành lập liên minh ngân hàng EU, theo đó cần đạt được một hiệp định về cơ chế của liên minh này trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vào cuối tháng Năm tới.

Để củng cố quan hệ đối tác công nghiệp, các quan chức Pháp và Đức đã thảo luận đề xuất về một ''thỏa ước công nghiệp,'' dựa vào việc huy động tất cả các chính sách có liên quan, bao gồm cả thương mại và cạnh tranh.

Trong một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp, hai bên cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề khí hậu trước hội nghị toàn cầu về chống biến đổi khí hậu, sẽ được tổ chức tại Pháp vào năm 2015.

Liên quan vấn đề này, hai nước đặt mục tiêu giảm ít nhất 40% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 và thiết lập một khuôn khổ châu Âu để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo.

Tuyên bố chung cũng đề cập tới chính sách ngoại giao và hợp tác an ninh, quốc phòng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở các nước châu Phi.

Trong nỗ lực cải thiện Chính sách quốc phòng và an ninh châu Âu, Đức và Pháp cam kết sẽ thúc đẩy ''hành động của EU'' nhằm tăng cường năng lực của các nước đối tác và các tổ chức khu vực trong giải quyết khủng hoảng, bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và các thiết bị cần thiết, trong đó tuân thủ đầy đủ các quy định của EU và quốc tế về xuất khẩu vũ khí.

Kể từ năm 2003, phiên họp thường niên Hội đồng bộ trưởng Pháp-Đức được tổ chức luân phiên vào mùa Xuân và mùa Thu ở hai nước do Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đồng chủ trì./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục