Pháp đứng đầu châu Âu về các khoản vay được Nhà nước bảo lãnh

Nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, các ngân hàng Pháp đã cấp khoản vay được Nhà nước bảo lãnh lên tới 93 tỷ euro cho khoảng 490.000 doanh nghiệp.
Pháp đứng đầu châu Âu về các khoản vay được Nhà nước bảo lãnh ảnh 1Đồng euro. (Nguồn: mises.org)

Nhằm giúp nền kinh tế chống chọi với đại dịch COVID-19, các ngân hàng Pháp đã cấp các khoản vay được Nhà nước bảo lãnh lên tới 93 tỷ euro cho khoảng 490.000 doanh nghiệp.

Như vậy, Pháp dẫn đầu châu Âu trong lĩnh vực này, vượt xa Tây Ban Nha (hơn 63 tỷ euro), Anh (gần 35 tỷ euro), Đức (28 tỷ euro) và Italy (hơn 22 tỷ).

Theo giới chức ngân hàng, đây là kết quả của sự phối hợp nhanh chóng giữa các ngân hàng và Bộ Tài chính. Về phía chính phủ, các chuyên gia kinh tế đánh giá cao hiệu quả của sự hợp tác này thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục. Trong số các khoản vay quan trọng, có 5 tỷ euro dành cho tập đoàn sản xuất ôtô Renault.

Tổ chức tín dụng chính thức của Tây Ban Nha đã bảo lãnh cho các khoản vay trị giá hơn 63 tỷ euro cho hơn 509.000 hồ sơ doanh nghiệp. Phần lớn trong số đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ, mong muốn vay trung bình 20.000 euro và có thể hoàn trả trong vòng 4-5 năm.

[Pháp huy động 40 tỷ euro hỗ trợ các lĩnh vực ảnh hưởng do dịch]

Tại Anh, dù khởi đầu chậm chạp, Kho bạc Vương quốc Anh đã triển khai bảo lãnh các khoản vay ngân hàng cho các công ty đang gặp khó khăn bởi đại dịch. Tổng cộng, hơn 745.000 công ty được hưởng lợi với số tiền hơn 31 tỷ bảng Anh (gần 35 tỷ euro).

Các khoản vay giới hạn ở mức 50.000 bảng được đánh giá là thành công nhất, với tỷ lệ bảo lãnh 100% và tổng tiền cho vay lên đến hơn 21 tỷ bảng.

Mặc dù có nền kinh tế phát triển, cho đến nay, Đức mới chỉ cấp bảo lãnh cho 54.000 công ty để vay tổng cộng 28 tỷ euro. Nguyên nhân xuất phát từ sự chần chừ của các ngân hàng Đức, vốn luôn lo lắng về lợi nhuận.

Để khuyến khích giới ngân hàng, chính phủ Đức đã tăng tỷ lệ bảo lãnh vào tháng Tư từ 80-90% lên 100% đối các doanh nghiệp có từ 10 đến 250 nhân viên.

Với sự bảo lãnh của Nhà nước, các ngân hàng của đất nước hình chiếc ủng đã cho 301.777 công ty vay hơn 22 tỷ euro.

Đầu tháng Tư, chính phủ Italia đã phê duyệt một kế hoạch hỗ trợ kinh doanh bao gồm các khoản vay được Nhà nước bảo lãnh cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và khoảng 437.000 công ty đã nộp hồ sơ vay vốn. Tuy nhiên thủ tục phức tạp đã cản trở một số lượng lớn doanh nghiệp tiếp cận với các khoản vay này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục