Pháp đứng thứ ba về thu hút đầu tư nước ngoài

Theo nhật báo La Croix, số liệu cho thấy năm 2009 Pháp đứng  thứ ba thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Nhật báo La Croix của Pháp ngày 20/7 dẫn số liệu cho thấy năm 2009, Pháp đứng vị trí thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Năm 2009, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Pháp chỉ giảm 35%, trong khi mức giảm trung bình trên thế giới là 40% và riêng nước Anh giảm đến 93%.

Ngoài ra, số lượng các dự án đầu tư nước ngoài có tác dụng tạo việc làm được triển khai tại Pháp vẫn được duy trì như các năm trước.

Các công ty nước ngoài hoạt động tại Pháp đã tạo ra khoảng 2,5 triệu việc làm, trong đó đầu tư cho nghiên cứu phát triển chiếm gần 20% và đầu tư phục vụ xuất khẩu chiếm 40%.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng nổ năm 2007, các dự án đầu tư mới của các công ty nước ngoài đã góp phần bảo vệ hoặc tạo thêm 30.000 việc làm ở Pháp.

Pháp hiện được xếp ở vị trí thứ nhất toàn cầu về chính sách thuế đối với các hoạt động đầu tư phát triển; đứng thứ hai (sau Anh) về tỷ lệ sinh viên nước ngoài trong các chương trình đào tạo bậc cao; xếp thứ tư (sau Bỉ, Hà Lan và Mỹ) về năng suất lao động; đồng thời cũng đứng hàng thứ tư thế giới (sau Mỹ, Iceland và Bỉ) về sản lượng bình quân tính trên đầu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục