Pháp giục LHQ ra nghị quyết chống việc dùng khí hóa học ở Syria

Pháp đã hối thúc các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ trích Syria, sau một báo cáo rằng đã phát hiện thấy quân Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Pháp giục LHQ ra nghị quyết chống việc dùng khí hóa học ở Syria ảnh 1Các bên tham gia cuộc chiến Syria cáo buộc nhau dùng vũ khí hóa học. (Nguồn: DW)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết ông đã hối thúc các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Nga, chỉ trích chế độ Syria sau một báo cáo rằng đã phát hiện thấy quân Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Phát biểu với tờ Le Monde trong một cuộc phỏng vấn hôm 27/8, ông Ayrault nêu rõ báo cáo trên là cơ hội để hối thúc Nga chấp nhận một nghị quyết chỉ trích Chính phủ Syria và khôi phục các cuộc đàm phán chính trị.

Ông nhắc lại sự quan ngại của mình ngày 28/8 sau một cuộc gặp với những người đồng cấp Đức và Ba Lan.

Ngoại trưởng Pháp cũng lưu ý rằng ông đã có cuộc trao đổi dài mới đây với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đã đồng ý rằng các cuộc đàm phán chính trị là cách duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Dự kiến, Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về báo cáo trên vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục