Pháp hỗ trợ chống hàng giả ở Việt Nam

Trong hai ngày 26 và 27/3, Cơ quan hỗ trợ phát triển trao đổi công nghệ kinh tế và tài chính (ADETEF) và Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Pháp sẽ tổ chức hội thảo trao đổi thông tin về đấu tranh chống hàng giả tại Hà Nội nhằm giúp lực lượng hải quan Việt Nam phát hiện các mặt hàng làm giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong hai ngày 26 và 27/3, Cơ quan hỗ trợ phát triển trao đổi công nghệ kinh tế và tài chính (ADETEF) và Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Pháp sẽ tổ chức hội thảo trao đổi thông tin về đấu tranh chống hàng giả tại Hà Nội nhằm giúp lực lượng hải quan Việt Nam phát hiện các mặt hàng làm giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 
Ông Xavier Depouilly, Phó giám đốc ADETEF Việt Nam cho biết hội thảo sẽ cung cấp cho các cán bộ hải quan Việt Nam những kỹ thuật xác định trọng điểm trong điều tra và đấu tranh chống buôn lậu hàng giả.
 
Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của năm 2009 trong khuôn khổ hợp tác song phương giai đoạn 2008-2010 được ký giữa bộ trưởng tài chính hai nước, theo đó Pháp sẽ cung cấp một ngân quỹ khoảng 500.000 USD hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ hải quan Việt Nam.
 
"Pháp muốn hỗ trợ Việt Nam trong chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vì Pháp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hơn nữa, việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mở rộng quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước và Việt Nam buộc phải tuân thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ theo hiệp định liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS),” ông Depouilly nói.
 
Đại diện ADETEF Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế thế giới, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng nhất là khi nhiều sản phẩm của Việt Nam đã được thừa nhận trên quy mô quốc tế như nước mắm Phú Quốc, cá ba sa, hàng dệt may.
 
Bên cạnh hỗ trợ cho Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Pháp và cơ quan Phát triển Pháp đã tài trợ 300.000 EUR cho dự án đào tạo nghiệp vụ chống hàng giả cho cán bộ Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương. Dự án sẽ bắt đầu vào tháng 4/2009 và kéo dài trong 1 năm.
 
Theo ông Depouilly, Việt Nam đang ngày càng có vị trí quan trọng trên thế giới và hoạt động trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước, trong đó có Pháp, đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Pháp tính riêng năm 2008 đạt trên 1,8 tỷ USD.
 
Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, ADETEF Việt Nam có chức năng thực hiện hợp tác kỹ thuật giúp các nước đối tác của Pháp thực thi các dự án phát triển kinh tế và cải cách thể chế thông qua việc huy động chuyên gia từ Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp./.
 
Hồng Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục