Pháp hỗ trợ dân chúng đối phó khủng hoảng

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 18/2 đã đề xuất gói cứu trợ thông qua một loạt các biện pháp giảm thuế và trợ cấp xã hội nhằm giúp các hộ gia đình đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang tác động đến an sinh xã hội tại nước này.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 18/2 đã đề xuất gói cứu trợ thông qua một loạt các biện pháp giảm thuế và trợ cấp xã hội nhằm giúp các hộ gia đình đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang tác động đến an sinh xã hội tại nước này.
 
Gói cứu trợ trị giá 2,6 tỷ euro (3,3 tỷ USD) được ông Sarkozy công bố sau cuộc họp tại Điện Elysee với các lãnh đạo công đoàn, hai tuần sau khi xảy ra những cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước phản đối Chính phủ không có biện pháp hiệu quả chống khủng hoảng.
 
Theo đề xuất trên, Chính phủ sẽ giảm thuế cho khoảng 4 triệu gia đình có thu nhập thấp, tăng trợ cấp cho những công nhân phải nghỉ việc tạm thời, trợ cấp đặc biệt cho một số gia đình và thanh niên thất nghiệp.
 
Ông Sarkozy cũng ủng hộ đề xuất của giới lãnh đạo công đoàn thành lập một quĩ trị giá 3 tỷ euro để tái đào tạo chuyên môn cho người lao động, nhưng thẳng thừng bác bỏ yêu cầu tăng lương tối thiểu, vì cho rằng biện pháp như vậy sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ hiện nay.

Ngoài ra, ngày 19/2, ông Sarkozy cũng có kế hoạch sẽ thông báo các biện pháp hỗ trợ đặc biệt cho khu vực đảo Guadeloupe thuộc vùng biển Caribe của Pháp, nơi cuộc tổng bãi công kéo dài một tháng đã biến thành bạo lực.

Tuy nhiên, đại diện các công đoàn lớn tại nước Pháp dường như vẫn chưa thỏa mãn với đề nghị trên và cho biết sẽ gặp nhau vào tuần tới để tiếp tục thảo luận kế hoạch tiến hành những cuộc bãi công tiếp theo nhằm yêu cầu Chính phủ cánh hữu của ông Sarkozy phải nhượng bộ hơn nữa đối với các kế hoạch cải cách.
 
Trong những tháng qua, Chính phủ Pháp phải đối mặt với hàng loạt cuộc xuống đường bãi công phản đối cách điều hành của Tổng thống trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới.
 
Kể từ cuối tháng 1/2009, đã có hàng trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ khác nhau được tổ chức tại hầu hết các thành phố lớn, với sự tham gia của hơn 2,5 triệu người, kêu gọi Chính phủ cánh hữu của ông Sarkozy hành động để ngăn chặn tình trạng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và mạng lưới an sinh xã hội xuống cấp báo động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục