Pháp: Hơn 4.200ha rừng tại đảo Corse bị thiêu rụi

Hơn 4.200ha rừng cây bụi và cây lá kim đã bị thiêu trụi chỉ trong một ngày đêm 24/7 do cháy rừng tại miền Nam đảo Corse của Pháp.
Hơn 4.200ha rừng cây bụi và cây lá kim đã bị thiêu trụi chỉ trong một ngày đêm 24/7 do cháy rừng tại miền Nam đảo Corse của Pháp.

Hỏa hoạn cũng lan sang một số khu vực dân cư, thiêu hủy hơn 50 chiếc ôtô và 100 ngôi nhà, song may mắn không gây thiệt hại về người.

Hiện gió mạnh đang gây khó khăn cho công việc dập lửa của hơn 400 nhân viên cứu hỏa cùng khỏang 10 máy bay và máy bay lên thẳng cứu hỏa. Dự báo trong ngày 25/7, sức gió sẽ mạnh lên tới 90 km/giờ trên đảo Corse.

Các nhân viên cứu hỏa cho biết về quy mô và tốc độ lan rộng, vụ cháy rừng hiện nay có thể lập một kỷ lục đáng buồn trong lịch sử hòn đảo này. Cơ quan phòng chống cháy của Pháp đã phải huy động tới gần 70% nhân lực và phương tiện tới đảo Corse để tham gia chữa cháy.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của một trong những đám cháy bùng phát đầu tiên là do chập điện khi sửa chữa đường dây tải điện. Bên cạnh đó, việc người dân đốt cỏ khô cũng đã làm bùng lên các đám cháy khác.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux, hiện đang có mặt tại đảo Corse để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hỏa, cho biết theo luật hình sự của Pháp, người cố ý gây ra hỏa hoạn sẽ bị phạt tù từ 15 năm đến chung thân và chịu khoản tiền phạt lên tới 200.000 euro./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục