Pháp: Kẻ tấn công ở bảo tàng Louvre muốn gây ra vụ khủng bố

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Paris Michel Cadot cho biết đối tượng tấn công nhân viên an ninh tại bảo tàng Louvre đã hét lên "Allahu Akbar."
Pháp: Kẻ tấn công ở bảo tàng Louvre muốn gây ra vụ khủng bố ảnh 1Cảnh sát Pháp tuần tra bên ngoài bảo tàng Louvre sau vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 3/2, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Paris (Pháp) Michel Cadot cho biết một đối tượng tấn công nhân viên an ninh tại bảo tàng Louvre thuộc trung tâm thủ đô trước đó cùng ngày đã hét lên "Allahu Akbar" (Chúa vĩ đại).

Cảnh sát nhận định đối tượng này muốn gây ra một vụ tấn công khủng bố.

Phát biểu với phóng viên, ông Cadot nói: "Chúng tôi đang xử lý một vụ tấn công của một cá nhân, người có hành động gây hấn rõ ràng và thể hiện mối đe dọa trực tiếp. Tiếng hét của đối tượng này khiến chúng tôi tin rằng anh ta muốn gây ra một vụ khủng bố."

Thủ tướng Pháp cũng cho rằng vụ tấn công này mang tính chất khủng bố. Lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục