Pháp kêu gọi các cường quốc ngừng can thiệp tình hình nội bộ Liban

Tổng thống Pháp Macron kêu gọi các cường quốc nước ngoài chấm dứt can thiệp tình hình nội bộ Liban hối thúc tất cả các bên tại Liban thực thi đầy đủ một hiệp ước về đứng ngoài xung đột trong khu vực.
Pháp kêu gọi các cường quốc ngừng can thiệp tình hình nội bộ Liban ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các cường quốc nước ngoài chấm dứt can thiệp vào tình hình chính trị Liban và hối thúc tất cả các bên tại Liban thực thi đầy đủ một hiệp ước về đứng ngoài xung đột trong khu vực.

Phát biểu mở màn cuộc họp quốc tế về tình hình Liban tại Paris, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh để bảo vệ Liban khỏi các cuộc khủng hoảng khu vực, các đảng phái tại Liban và các nước trong khu vực cần tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Theo ông, cuộc họp này cần thể hiện sự quyết tâm của quốc tế trong việc hướng tới thực thi hiệu quả chính sách không can thiệp vào xung đột khu vực.

Liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, ông Macron kêu gọi các bên bình tĩnh và thể hiện trách nhiệm. Ông cho rằng quyết định trên không nên góp phần tạo sự bất ổn cho khu vực.

[Thủ tướng Liban Saad Hariri thông báo hủy bỏ quyết định từ chức]

Về phần mình, Thủ tướng Liban Saad Hariri đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump, cho rằng động thái này đã làm phức tạp thêm tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như tạo ra thách thức mới cho an ninh khu vực Trung Đông vốn đã căng thẳng. Thủ tướng Hariri nêu rõ Liban phản đối quyết định của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định cam kết của nước này đối với sáng kiến Arab về một giải pháp hai nhà nước.

Cuộc họp trên có sự tham gia của Nhóm hỗ trợ Quốc tế về Liban bao gồm đại diện 5 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Ngoài ra, cuộc họp lần này còn có sự góp mặt của phái đoàn Italy và Ai Cập.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết mục tiêu của cuộc họp này nhằm hỗ trợ tiến trình chính trị tại Liban trong thời điểm quan trọng, đồng thời gửi đi một thông điệp đến các đảng phái chính trị tại Liban và các nước trong khu vực.

Trước đó, Liban đã rơi vào khủng hoảng vào ngày 4/11 vừa qua, khi ông Hariri đã bất ngờ tuyên bố từ chức trong một phát biểu trên truyền hình từ thủ đô Riyadh của Saudi Arabia với lý do "Iran gia tăng ảnh hưởng chính trị trong khu vực" và tính mạng của ông đang bị đe dọa.

Tuyên bố này của ông Hariri đã làm dấy lên quan ngại rằng Liban sẽ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực giữa Saudi Arabia và Iran. Tổng thống Liban Michel Aoun không chấp nhận việc từ chức của ông Hariri, cho rằng quyết định này trái với hiến pháp vì đơn từ chức của ông Hariri không được trình lên tổng thống tại Liban.

Ngày 5/12 vừa qua, Thủ tướng Hariri đã thông báo rút lại quyết định từ chức, đồng thời khẳng định cam kết của Chính phủ Liban đối với chính sách đứng ngoài các cuộc xung đột trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục