Pháp kêu gọi đồng minh chia sẻ "gánh nặng" trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố các quốc gia cần phải chia sẻ gánh nặng trong trừng phạt Nga và không loại trừ xem xét lại việc bán tàu chiến cho Nga.
Pháp kêu gọi đồng minh chia sẻ "gánh nặng" trừng phạt Nga ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (Nguồn: AFP)

Trả lời kênh CNN đêm 12/5, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố các quốc gia khác cần phải chia sẻ gánh nặng trong việc áp đặt trừng phạt Nga và mọi biện pháp trừng phạt cũng sẽ bao gồm các lĩnh vực năng lượng, tài chính cũng như quốc phòng.

Ngoại trưởng Fabius cho biết Pháp không loại trừ việc xem xét lại hợp đồng bán tàu chiến cho Nga, vốn đã nhất trí trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ đang hối thúc Pháp, Đức và Anh đưa ra gói trừng phạt cứng rắn hơn với Nga do Moskva sáp nhập Crimea và để ngăn cản Nga can thiệp vào miền Đông Ukraine.

Trong diễn biến khác ngày 13/5, tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga tuyên bố Ukraine đến ngày 2/6 phải thanh toán 1,6 tỷ USD tiền nợ khí đốt hoặc Moskva sẽ cắt nguồn cung năng lượng cho Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục