Pháp kêu gọi giảm căng thẳng sau cuộc không kích tại Syria

Tổng thống Pháp Macron kêu gọi các bên giảm căng thẳng sau khi Israel cáo buộc Iran triển khai cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự Israel từ lãnh thổ Syria, và Israel đáp trả lại.
Pháp kêu gọi giảm căng thẳng sau cuộc không kích tại Syria ảnh 1Tên lửa được phóng bởi quân đội Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự thuộc vùng lãnh thổ Syria trên Cao nguyên Golan ngày 10/5. (Nguồn: EFE-EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 10/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông, sau khi Israel cáo buộc Iran triển khai cuộc không kích bằng rocket lúc nửa đêm nhằm vào một căn cứ quân sự Israel từ lãnh thổ Syria, và Israel đã đáp trả bằng tên lửa của mình.

Trong thông báo, văn phòng Tổng thống Macron cho biết: "Tổng thống được cập nhật tình hình thường xuyên và kêu gọi giảm leo thang căng thẳng."

Điện Elysee cho biết thêm, Tổng thống Macron sẽ thảo luận vấn đề Trung Đông trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel cuối ngày 10/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục