Pháp kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi Nga chấm dứt những hoạt động quân sự nhằm "chống lưng" cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Pháp kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ảnh 1Tổng thống Syria, Bashar Assad. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 11/2, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi Nga chấm dứt những hoạt động quân sự nhằm "chống lưng" cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Hollande nhấn mạnh: "Chúng ta cần đảm bảo việc Tổng thống Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực. Vào thời điểm hiện tại, với sự hậu thuẫn của người Nga, ông ta đang tàn sát người dân của mình, cho dù ông ta cũng đang hành động chống lại một số kẻ khủng bố. Tôi yêu cầu Nga chấm dứt sự giúp đỡ đó của họ."

Cùng ngày, Mỹ cũng cáo buộc Nga đang khiến cho cuộc xung đột khốc liệt tại Syria trở nên trầm trọng hơn với những hoạt động quân sự nhằm hỗ trợ Tổng thống Assad.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Mark Toner nói với báo giới: "Chính sự hậu thuẫn của Nga dành cho chính quyền Assad trong những tháng qua, và gần đây nhất là trong cuộc vây hãm tại Aleppo, đã khiến cho cuộc xung đột trở nên trầm trọng và dữ dộ hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục