Pháp khống chế thành công đám cháy tại nhà máy hóa chất  

Hỏa hoạn bùng phát vào sáng sớm 26/9 tại một kho chứa của công ty sản xuất dầu nhờn công nghiệp và chất phụ gia nhiên liệu, thuộc sở hữu Tập đoàn đa quốc gia Lubrizol của tỷ phú người Mỹ Buffett.
Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/9, lực lượng chức năng Pháp đã dập tắt đám cháy lớn bùng phát tại nhà máy hóa chất thành phố Rouen, miền Bắc nước này. Hiện chưa có báo cáo thương vong do vụ hỏa hoạn.

Trước đó, hỏa hoạn bùng phát vào sáng sớm 26/9 tại một kho chứa của công ty sản xuất dầu nhờn công nghiệp và chất phụ gia nhiên liệu, thuộc sở hữu Tập đoàn đa quốc gia Lubrizol của tỷ phú người Mỹ Warren Buffett. Đám cháy bốc lên cột khói cao khoảng 22km. Khoảng 200 lính cứu hỏa cùng 60 phương tiện chữa cháy đã được điều động tới hiện trường để dập tắt ngọn lửa và ngăn đám cháy lan rộng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết đã chỉ thị cơ quan chức năng đóng cửa các trường học và nhà trẻ trong khu vực, đồng thời khuyến cáo người dân sống gần nhà máy không ra khỏi nhà.

[Cháy nhà máy hóa chất ở Pháp, lo ngại nguy cơ ô nhiễm sông Seine]

Người dân ở các khu vực xa hơn cũng được khuyến cáo không ra ngoài nếu không cần thiết. Tuy nhiên, ông trấn an người dân rằng khói từ vụ cháy không gây ra hiểm họa đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, giới chức địa phương cảnh báo nguy cơ tràn các chất gây ô nhiễm, như nhiên liệu hoặc chất thải, xuống sông Seine.

Hồi tháng 1/2013, tại nhà máy này cũng đã xảy ra một vụ rò rỉ khí mercaptan, làm bốc mùi tới tận thủ đô Paris và cả miền Nam nước Anh, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân.

Năm 2015, khoảng 2.000 lít dầu khoáng cũng đã bị tràn vào hệ thống thoát nước ở Rouen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục