Pháp: Kinh tế cần tăng trưởng tới 2% để hạ tỷ lệ thất nghiệp

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin nhận định quốc gia này cần tăng tốc nhịp độ tăng trưởng lên khoảng 1,5-2% mới có thể hạ tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức cao kỷ lục.
Pháp: Kinh tế cần tăng trưởng tới 2% để hạ tỷ lệ thất nghiệp ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin. (Nguồn: Boursier.com)

Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin nhận định: nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) cần tăng tốc nhịp độ tăng trưởng lên khoảng 1,5-2% mới có thể hạ tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức cao kỷ lục.

Bộ Lao động Pháp công bố số lượng người thất nghiệp của Pháp đã vọt lên mức cao kỷ lục trong tháng 12/2014, tăng 0,2% so với tháng trước đó.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 12/2014, có thêm 8.100 người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số người không có việc làm của nước này lên 3,5 triệu người.

Với việc Chính phủ Pháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 1% năm 2015, từ mức ước tính khoảng 0,4% trong năm 2014, ông Sapin nói rằng với mức tăng trưởng 0,4%, nền kinh tế không thể thay đổi được tình trạng thất nghiệp hiện nay.

Theo ông, thị trường lao động chỉ được hưởng lợi một phần nhỏ khi GDP tăng khoảng 1%, và nhấn mạnh rằng Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết tình trạng này.

Bất chấp báo cáo đáng thất vọng trên, ông Sapin bày tỏ tinh thần lạc quan về khả năng đảo ngược được xu hướng trên thị trường lao động Pháp.

Việc đồng euro mất giá sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn cho các công ty xuất khẩu và điều này sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm.

Bên cạnh đó, lãi suất thấp sẽ kích thích đầu tư cộng với giá dầu thấp là tin vui cho doanh nghiệp và hộ gia đình.

Bộ trưởng Lao động nước này, ông Francois Rebsamen trong một phát biểu cũng nói rằng các chính sách cải cách thị trường lao động cùng với sự cải thiện của môi trường kinh tế sẽ giúp tạo thêm việc làm trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục