Pháp là 1 trong các đối tác hàng đầu của Việt Nam

Tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa 2 nước tăng từ 709 triệu euro năm 2000 lên hơn 2 tỷ euro năm 2010 với mức tăng trưởng đạt gần 13%/năm.
Các đại biểu tham dự Hội thảo kinh tế Việt-Phápdiễn ra chiều 17/9 trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo Pháp tạiParis, Pháp nhất trí cho rằng hiện nay, Pháp là một trong các nước đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu Âunhưng những thành quả hợp tác kinh tế Việt-Pháp còn rất khiêm tốn so với tiềmnăng và nhu cầu của cả hai nước.

Hội thảo được tổ chức theo sáng kiến của Đảng Cộng sản Pháp và ĐảngCộng sản Việt Nam nhằm bắc thêm một chiếc cầu cho sự phát triển hơn nữa quan hệthương mại và công nghiệp giữa các doanh nghiệp, giữa các địa phương của hainước.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Nam Hải cho biết tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước tăng từ 709 triệu euro năm2000 lên hơn 2 tỷ euro năm 2010 với mức tăng trưởng bình quân đạt gần 13%/năm.

Theo ông, mặc dù hiện nay kinh tế hai nước đang gặp khó khăn do chịu tác độngkhông nhỏ của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng quan hệthương mại song phương Việt-Pháp sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Dự báo kim ngạch2011 có thể đạt 2,4 tỷ euro, tăng 20% so với năm 2010.

Nước Pháp cũng đã và đang xuất khẩu sang Việt Nam ngày càng nhiều sản phẩmđặc trưng có chất lượng cao. Hầu hết các sản phẩm của Pháp xuất khẩu sang ViệtNam được đánh giá cao về chất lượng và nhờ đó sẽ tiếp tục tăng kim ngạch mạnh mẽtrong những năm tới.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các tập đoàn và doanh nghiệp Pháp đã và đangđóng một vai trò đáng kể đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp ViệtNam thông qua các quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp, như Tậpđoàn dầu khí Total của Pháp, một trong những Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới,đã có mặt ở Việt Nam hơn 10 năm nay và đang tham gia một số hợp đồng có giá trịlớn nhằm tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi trong vùng biển đặcquyền kinh tế của Việt Nam; các ngân hàng BNP Paribas và Calyon cam kết cung cấp2,5 tỷ USD và 1 tỷ USD tín dụng cho một số dự án dầu khí của Tập đoàn dầu khíViệt Nam (PVN) trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015…

Nhất là trong 10 năm trở lại đây, Pháp cũng có các dự án ODA khác hỗ trợTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), như dự án điện khí hóa nôngthôn miền Nam, sử dụng 19 triệu euro vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp (AFD)…

Nhìn chung, các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Pháp đều khá hiệu quảvà đóng góp một phần quan trọng vào quá trình phát triển hệ thống điện Việt Nam.

Ông Nam Hải cho biết Bộ Công Thương Việt Nam đánh giá cao chất lượng thiếtbị, dịch vụ, năng lực quản lý, tư vấn, tiềm lực vốn và sự quan tâm của các đốitác Pháp đối với sự phát triển điện lực Việt Nam.

Ông Đoàn Duy Khương, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát triển bềnvững nhấn mạnh sự cần thiết hướng đến thực hiện mục tiêu phát triển bền vững,đầu tư chiều sâu và đổi mới công nghệ để đảm bảo cho sự phát triển bền vững trêntất cả các lĩnh vực.

Ông cho biết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gồm 500.000 doanh nghiệp hoạtđộng dưới luật doanh nghiệp và luôn hướng tới việc thực hiện mục tiêu này và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững và những giá trị cùngnhau chia sẻ đó là “tự do, bình đẳng và bắc ái” đồng thời tạo nhiều việc làm chongười dân.

Trả lời các câu hỏi của các vị khách mới về những mong chờ của Việt Namđối với Pháp và những biện pháp hữu hiệu cần triển khai trong thời gian tới đểkhai thác tiềm năng của hai nước và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của khủnghoảng kinh tế toàn cầu nhằm đối với nền kinh tế hai nước, cũng như quan hệ hợptác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt-Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương ChíDũng, cho biết đây là một câu hỏi mang tính tổng thể đối với quan hệ Việt-Pháp.

Theo ông ngoài những cơ chế của sự hợp tác đã được thiết lập cũng như 15hiệp định và văn bản hợp tác đã được ký kết, hai nước cần nỗ lực nhiều hơn nữađể nâng quan hệ hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược và cùng nhau tìm ranhững lĩnh vực hợp tác ưu tiên, đặc biệt chú ý đến việc phát triển hợp tác phânvùng.

Một số bạn bè Pháp cho rằng muốn phát triển tốt hợp tác phân vùng như đàotạo ở Bordeau, Toulouse… hay các dự án đô thị hóa ở Việt Nam cần phải xây dựngđội ngũ đại biểu dân cử cấp địa phương.

Đây là đội ngũ cán bộ có cái nhìn vànhững đóng góp rất cụ thể cho việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác chiếnlược Pháp-Việt trong tương lai./.

Lê Hà-Phương Nam (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng an ninh gác bên ngoài bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU dự kiến cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Bản báo cáo triển vọng, dự kiến công bố tại Brussels vào ngày 17/11, sẽ chỉ ra tác động từ các mối đe dọa thương mại và việc Mỹ áp đặt thuế quan, những yếu kém của Đức và bất ổn chính trị tại Pháp.