Pháp lần đầu tiên thừa nhận các vụ tàn sát ở Algeria

Tổng thống Hollande thừa nhận các vụ tàn sát do quân đội Pháp tiến hành ở các thành phố Sétif, Guelma và Kherrata trong thời kỳ thực dân hóa.

Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố thừa nhận "nỗi thống khổ" mà nhân dân Algeria phải gánh chịu dưới chế độ thực dân trong 132 năm và cho rằng tình hữu nghị giữa hai nước chỉ có thể tồn tại "trên cơ sở sự thật."

 

Phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện Algeria ngày 20/12 tại Cung các dân tộc ở Algers, Tổng thống Hollande cũng thừa nhận các vụ tàn sát do quân đội Pháp tiến hành ở các thành phố Sétif, Guelma và Kherrata trong thời kỳ thực dân hóa.

 

Ông nhấn mạnh "phải nói ra sự thật" của thời kỳ thực dân "tàn bạo và bất công" đó, cho dù sự thật đó là "bi thảm".

 

Tổng thống Hollande nêu rõ cần để các nhà sử học được tiếp cận hồ sơ lưu trữ đồng thời tuyên bố ủng hộ hợp tác từng bước giữa Pháp và Algeria trong vấn đề này để "tất cả đều được biết sự thật".

 

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Pháp thừa nhận các vụ tàn sát quy mô lớn tại Algeria và nỗi thống khổ của người dân nước này dưới chế độ thực dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục