Pháp lo ngại về làn sóng phần tử Hồi giáo cực đoan

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cảnh báo có hàng trăm phần tử cực đoan vũ trang đang ở trong cộng đồng sau một cuộc truy quét lớn ở nước này.
Bộ trưởng nội vụ Pháp Manuel Vallas ngày 8/10 cho biết sẽ có thêm những vụ bắt giữ các phần tử Hồi giáo cực đoan được tiến hành, ông cũng cảnh báo có hàng trăm phần tử cực đoan vũ trang đang ở trong cộng đồng sau một cuộc truy quét lớn ở nước này.

Ông Vallas đưa ra cảnh báo sau chiến dịch tiêu diệt một người và bắt giữ 12 người khác hồi cuối tuần trước. Những người này bị tình nghi liên quan tới vụ đánh bom một tiệm tạp hóa của người Do Thái tháng trước và âm mưu tiến hành những cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Do Thái ở Pháp.

“Chúng tôi biết có hàng chục, thậm chí hàng trăm những phần tử có thể tự tổ chức thành nhóm hội, nhưng nay đã giải tán," Valls nói.

Richard Prasquier, người đứng đầu CRIF, tổ chức đại diện chính của người Do Thái ở Pháp, ngày 8/10 nói rằng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan có nét giống với chủ nghĩa Quốc xã và cảnh báo xã hội chưa thực sự nhận ra “mức độ tội lỗi” của những nhóm này.

“Hồi giáo Pháp không thiếu những tiếng nói điên cuồng chống Do Thái” - báo Le Monde viết trong bài xã luận trang nhất  - “…Đất nước cần ý thức điều này. Đây là vấn đề của tất cả chúng ta.”

Vào ngày 6/10, cảnh sát Pháp đã bắn hạ thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan, Jeremie Louis-Sidney, 33 tuổi, sau khi tên này nổ súng vào các sỹ quan tìm cách bắt giữ hắn tại nhà riêng ở Strasbourg, miền Đông nước Pháp.

Cảnh sát đã lần theo DNA của Louis-Sidney, được tìm thấy ở ngòi quả lựu đạn được ném vào tiệm tạp hóa của người Do Thái tại ngoại ô Paris hôm 19/9.

Các cuộc đột kích của cảnh sát vào những địa chỉ tại khu vực Paris và khu nghỉ dưỡng Riviera tại Cannes còn dẫn đến 12 vụ bắt giữ và 27.000 euro (35.000 USD) bị tịch thu cùng với vũ khí, các tài liệu Hồi giáo cực đoan, tập tin trong máy tính và một danh sách các tổ chức Do Thái.

Cộng đồng Do Thái ở Pháp đã được báo động kể từ sau khi Mohamed Merah, một thanh niên Hồi giáo, xả súng bắn chết linh mục Do Thái Jonathan Sandler, hai con của ông và một người bạn học tại Toulouse hồi tháng Ba. Merah còn bắn chết ba lính dù Pháp trước khi bị cảnh sát tiêu diệt trong một cuộc tập kích.

Hiện các điều tra viên vụ Louis-Sydney đang cố gắng tìm hiểu xem nhóm này có kế hoạch tiến hành thêm cuộc tấn công nào không.

Gần như tất cả những người bị bắt đều dưới 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Pháp. Một số người, bao gồm Louis-Sydney, có lẽ đã cải đạo khi trưởng thành.

Louis-Sidney được cho là cải sang đạo Hồi và trở nên cực đoan khi ngồi tù vì buôn ma túy./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục