Pháp muốn duy trì đối thoại về an ninh với Nga ở "tất cả các cấp"

Ngoại trưởng Pháp cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hiện chưa có kế hoạch tiến hành điện đàm, song sự kiện này có thể được sắp xếp nếu cần thiết.
Pháp muốn duy trì đối thoại về an ninh với Nga ở "tất cả các cấp" ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna phát biểu tại cuộc họp báo ở New York (Mỹ) ngày 19/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/1, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna tuyên bố Paris tìm cách duy trì hoạt động liên lạc hiện nay với Nga ở "tất cả các cấp" để cho phép trao đổi thông tin tự do về các chủ đề an ninh quan trọng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông LCI, Ngoại trưởng Colonna nêu rõ Pháp liên lạc với Nga ở mọi cấp và mong muốn duy trì những hình thức liên lạc này.

Ngoại trưởng Colonna cho biết thêm bà đã có cơ hội thảo luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov trong cuộc gặp tại các hội nghị quốc tế như bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Ngoài ra, Pháp cũng có đại sứ ở Nga.

[Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh sự cần thiết duy trì đối thoại với Nga]

Ngoại trưởng Colonna lưu ý rằng các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Pháp và Nga vẫn diễn ra "ngay cả khi không phải lúc nào cũng dễ dàng."

Bà nhấn mạnh: "Những hình thức liên lạc này cho phép chúng tôi trao đổi quan điểm và truyền tải thông điệp cũng như yêu cầu của chúng tôi."

Theo bà Colonna, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hiện chưa có kế hoạch tiến hành điện đàm, song sự kiện này có thể được sắp xếp nếu cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục